Suy giảm nghiêm trọng tài nguyên sinh vật biển

Thứ Hai, 12/08/2013, 10:05
236 loài thủy sinh quý hiếm bị đe dọa ở cấp độ khác nhau, trong đó có hơn 70 loài được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam.

Theo đánh giá của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên - Môi trường), sự suy giảm chất lượng môi trường biển cũng như việc khai thác tận diệt của con người đang làm cho tài nguyên sinh vật biển Việt Nam bị suy giảm nghiêm trọng, mất đa dạng sinh học.

Nhiều loài sinh vật biển đang giảm về số lượng, có loài đã tuyệt chủng cục bộ. Có đến 236 loài thủy sinh quý hiếm bị đe dọa ở cấp độ khác nhau, trong đó có hơn 70 loài được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam, do bị khai thác tận diệt bằng hóa chất và thuốc nổ.

Không chỉ vậy, độ phủ của rạn san hô và độ đa dạng loài cũng có chiều hướng suy giảm. Các điểm nóng về suy giảm thảm cỏ biển là Vịnh Hạ Long, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, đảo Phú Quốc…

K. Vy
.
.
.