Sao Hỏa quá mặn để duy trì sự sống

Thứ Hai, 18/02/2008, 16:06
Sự sống trên Hành tinh Đỏ có thể đã tiêu tan từ rất sớm bởi nước ở đây quá mặn, một nhà sinh học tham gia dự án khám phá hành tinh này tiết lộ.
>> Sơ lược lịch sử sao Hỏa

"Sao Hoả là một nơi rất khô hạn trong thời gian rất dài", giáo sư Andrew Knoll, thành viên của nhóm nghiên cứu đang vận hành 2 robot thám hiểm của Mỹ tại đây (là Spirit và Opportunity) cho biết. "Thời điểm tốt nhất để tìm kiếm sự sống là trong thời kỳ rất nguyên sơ của nó", ông nói thêm.

"Thực sự là quá mặn và khó khăn để các sinh vật sống sót trong môi trường nước này", Knoll cho biết, đồng thời dẫn ra những khám phá mới đây của hai robot nói trên ủng hộ các giả thuyết cho rằng nồng độ khoáng chất quá cao đã giết chết những sinh vật sống.

Tuy nhiên, thông tin do 2 robot cung cấp cũng không thể khẳng định liệu sự sống có từng tồn tại trên sao Hoả hay không.

"Nếu có một nơi có thể ở được trên hành tinh này, đó sẽ là dưới mặt đất", trưởng nhóm nghiên cứu, giáo sư Steven Squyres từ Đại học Cornell, phát biểu

Theo T. An (VnExpress/ AFP)
.
.
.