Sai phạm tại Italia khiến Facebook nhận án phạt

Thứ Tư, 17/02/2021, 18:19
Mức phạt mà nhà chức trách Italia đưa ra hơn 8 triệu USD dành cho Facebook liên quan đến sai phạm về bảo vệ dữ liệu người dùng.


Ngày 17/2, cơ quan chống độc quyền Italia (AGCM) cho biết vừa đưa ra án phạt dành cho mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook do liên quan đến sai phạm trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng.

Facebook bị phạt hơn 8 triệu USD

Theo AGCM, Facebook đã mập mờ, không đưa ra thông báo rõ ràng tới người dùng về việc sử dụng dữ liệu vào mục đích gì, có dành cho hoạt động thương mại hay không. Người dùng Facebook nói chung và đặc biệt tại Italia nói riêng có quyền được quyết định việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình và điều này cho thấy Facebook đã sai phạm trong hoạt động. Chính bởi vậy, AGCM đã ra án phạt 7 triệu Euro (tương đương 8,45 triệu USD) dành cho mạng xã hội lớn nhất thế giới này.

Đây không phải lần đầu Facebook nhận án phạt tại Italia, bởi trước đó vào năm 2018, ông lớn này cũng từng bị phạt 5 triệu Euro do đã tiến hành những giao dịch không công bằng.

B.Châu (t/h)
.
.
.