Quạt gió giúp ngăn ngừa nguy cơ trẻ sơ sinh đột tử

Thứ Tư, 08/10/2008, 08:00
Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Y học Kaiser Permanente của Mỹ quạt gió có thể ngăn ngừa đáng kể nguy cơ trẻ sơ sinh bị đột tử khi đang ngủ (SIDS).
>> Nhiễm khuẩn làm trẻ nhỏ dễ bị chết nằm 

Theo nghiên cứu được công bố ngày 6/10 trên Tạp chí Y học dành cho trẻ em và thanh niên, trẻ nằm quạt khi ngủ giảm được tới 72% nguy cơ SIDS so với trẻ ngủ trong những căn phòng khép kín, không có quạt để thông gió.

Tương tự, phòng ngủ mở cửa sổ cũng có thể giảm được nguy cơ trên. Các nhà khoa học cho rằng quạt gió đã làm tăng khả năng lưu thông không khí trong phòng, khuếch tán lượng khí điôxít cácbon (CO2) ở vùng mũi và miệng của trẻ trong khi ngủ, tạo điều kiện cho quá trình hô hấp ở trẻ.

Theo nhà dịch tễ học De-Kun Li, chủ nhiệm công trình trên, SIDS hiện vẫn là một ẩn số. Hội chứng này thường xảy ra ở trẻ dưới 1 tuổi, đặc biệt là trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi.

Theo Viện nghiên cứu SIDS của Mỹ, hàng năm có khoảng 2.500 trẻ sơ sinh đột tử khi ngủ

Theo TTXVN
.
.
.