Quảng Ngãi phát hiện thêm 5 người bị “bệnh lạ”

Thứ Sáu, 08/03/2013, 04:08
Ngày 7/3, bà Đặng Thị Phượng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), cho biết, đã phát hiện thêm 5 người bị hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân (tạm gọi “bệnh lạ”); nâng tổng số người mắc bệnh trên địa bàn huyên Ba Tơ lên 10 người.
>> Nỗ lực ngăn chặn “bệnh lạ” bùng phát ở Quảng Ngãi

Trong số 5 bệnh nhân mắc “bệnh lạ” mới, có 3 người ở thôn Nước Nẻ, xã Ba Vinh, Ba Tơ và 2 người ở thôn làng Rêu, xã Ba Điền. Trong ngày 6 và 7-3, Bệnh viện Da liễu Quy Hoà (Bình Định), Trung tâm Da liễu Quảng Ngãi và Trung tâm Y tế Ba Tơ cử đoàn công tác về xã Ba Điền tổ chức khám tổng hợp, sàng lọc người dân mắc “bệnh lạ” trên địa bàn.

Thống kê sơ bộ, từ khi phát hiện ca “bệnh lạ” đầu tiên (19/4/2011) đến nay, tại tỉnh Quảng Ngãi có trên 200 trường hợp nhiễm “bệnh lạ”, 24 trường hợp tử vong. Tuy nhiên đến nay ngành Y tế vẫn chưa tìm ra nguyên nhân căn bệnh quái ác này

Trà Câu
.
.
.