Pin giấy sản xuất năng lượng từ nước tiểu

Thứ Bảy, 10/09/2005, 07:45

Các nhà khoa học trên khắp thế giới vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những nguồn năng lượng mới, trong đó có điện. Thành tựu mới nhất trong lĩnh vực này được các nhà nghiên cứu Singapore giới thiệu trước công chúng. Họ đã sáng chế ra pin giấy, có thể sản xuất ra điện từ... nước tiểu. Mục đích của phát minh này là tìm kiếm các phương pháp mới dễ sử dụng để tiến hành các

Thời gian gần đây, các chuyên gia cố gắng làm ra những “chip sinh học” nhỏ có thể đồng thời kiểm tra một loạt bệnh của bệnh nhân và nhanh chóng cho ra kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, cho đến giờ vấn đề chủ yếu là làm ra một nguồn năng lượng mà về kích thước phù hợp với kích thước cực nhỏ của công nghệ đó. Tất nhiên, một vấn đề không kém quan trọng là giá, bởi vì các nhà khoa học dự tính sẽ đưa phát minh vào sản xuất hàng loạt.

Phát minh của các nhà nghiên cứu Singapore rất thuyết phục. Pin giấy có kích thước nhỏ và dễ dàng sản xuất. Nó được cấu tạo từ lớp giấy tẩm dichloride đồng. Giấy được đặt giữa các dải mỏng magiê và đồng. Kích thước của sản phẩm hoàn thiện chỉ vào khoảng 60 x 30mm; dày 1mm. Sử dụng 0,2ml nước tiểu, pin này tạo được điện thế 1,5V với công suất tương ứng 1,5 mlW.

Năng lượng được sản xuất ra hoàn toàn đủ để tiến hành phân tích nhằm xác định hàm lượng glucoza và các chất khác. Các nhà khoa học chế tạo ra pin này dự đoán trong tương lai không xa con người có thể sử dụng các phương tiện tại nhà để tiến hành các xét nghiệm tương tự, mà trong đó phát minh của họ sẽ đóng vai trò không nhỏ.

Các nhà nghiên cứu Singapore đang cố gắng làm ra các chip sinh học giá rẻ, với kích thước bằng với thẻ tín dụng, để phát hiện bệnh. Loại pin của họ dễ dàng gắn được vào những thiết bị, và chúng sẽ hoạt động khi tiếp xúc với các chất lỏng sinh học, ví dụ như nước tiểu.

Sáng chế của các nhà khoa học Singapore bổ sung thêm cho hệ thống “toilet thông minh” hiện đã có, do người Nhật phát minh ra. Hệ thống này cho phép đo mức độ đường trong máu, huyết áp, hàm lượng mỡ trong cơ thể và cân nặng của người, mà không cần phải rời khỏi toilet

Hoàng Thương (theo Buổi sáng, Nga)
.
.
.