Phương tiện phát hiện đạo chích

Thứ Năm, 24/02/2005, 08:52

Hiện nay, Công ty T&T đang triển khai lắp đặt hệ thống phát hiện đột nhập trái phép, trộm cắp, phát hiện cháy nổ ngay từ khi mới bắt đầu. Đây là "hàng rào" điện tử hiện đại nhất được các kỹ sư thiết kế lắp đặt tại những mục tiêu để phòng ngừa tội phạm.

Thiết bị báo động lắp đặt tại thuê bao sẽ tự động phát tín hiệu về trung tâm cảnh báo thông qua mạng thông tin vô tuyến 2 chiều, hoặc bằng đường dây điện thoại. Tại trung tâm cảnh báo đã có một bộ phận thường trực 24/24 giờ trong ngày luôn tiếp nhận các thông tin cảnh báo. Khi nhận tín hiệu báo động, Đội đáp ứng cảnh báo phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113, Công an địa phương kịp thời có mặt trong thời gian sớm nhất để  ngăn chặn mọi hành vi trộm cướp, kể cả cháy nổ hoặc cấp cứu y tế.

Ông Đồng Tấn Phú - Phó Giám đốc Công ty T&T, cho biết: Để phục vụ cho dịch vụ này, Công ty có thiết bị "báo động ngoại vi" để bảo vệ vòng ngoài ngôi nhà, chống đột nhập. "Công tắc từ" được gắn vào cửa chính hoặc cửa phụ. Thiết bị này sẽ phát tín hiệu  báo động khi cửa bị mở trái phép. "Đầu báo bể kính" phát hiện các âm thanh đặc biệt do kính vỡ gây ra. "Đầu dò chuyển động" dùng để phát hiện chuyển động trong không gian bằng tia hồng ngoại và báo động đột nhập trái phép, thiết bị này có khả năng xử lý tín hiệu phức tạp cho phép nhận dạng chuyển động của người và loại bỏ báo động giả do các vật nuôi trong nhà gây ra. Còn đối với các tiệm kinh doanh vàng bạc, nhân viên thu ngân ở ngân hàng, siêu thị, nhà hàng, và cả những người già neo đơn… cần có sự trợ giúp khẩn cấp sẽ có công tắc khẩn. Loại thiết bị này có thể gắn bất cứ chỗ nào. Mỗi khi phát sinh sự cố (trộm, cướp hay cấp cứu y tế…) bạn chỉ cần ấn nút, công tắc khẩn sẽ phát tín hiệu cấp cứu. Ngoài ra, T&T còn có nhiều thiết bị khác như dò nhiệt, camera quan sát…

Điều ưu việt nhất là khi các thiết bị này phát tín hiệu báo động, ngoài kích hoạt các hệ thống ánh sáng (đèn), hệ thống báo động bằng âm thanh (chuông, còi hụ) tại chỗ thì trong thời gian từ 5 đến 10 giây đồng hồ, tín hiệu báo động sẽ phát tín hiệu đồng thời về trung tâm cảnh báo T&T, Công an phường nơi bạn cư trú, phòng cháy chữa cháy thành phố. Trung tâm cảnh báo T&T sẽ phối hợp với các đơn vị này cử lực lượng tiếp ứng trong thời gian sớm nhất. Nhân viên ở đội phản ứng nhanh phần lớn là thanh niên sau khi thực hiện xong nghĩa vụ Công  an, được huấn luyện võ thuật, nghiệp vụ khống chế hung thủ, bảo vệ khách hàng, cứu hộ, chữa cháy… Các phương tiện như môtô phân khối lớn, roi điện, súng bắn đạn cao su, bộ đàm được Bộ Công an cho phép sử dụng.

Ông Đồng Tấn Phú còn cho biết, Công ty T&T đang triển khai hệ thống bản đồ kỹ thuật số và hòa vào mạng vệ tinh định vị toàn cầu (GPS), để thực hiện các dịch vụ cảnh báo bảo vệ mục tiêu di động như (máy bay, tàu thuyền, xe chở tiền và tài sản lớn, người…) và một số dịch vụ khác. Đây là loại hình dịch vụ cảnh báo điện tử hiện đại được triển khai rộng rãi ở Tp. Hồ Chí Minh và cả nước trong thời gian qua

Hải Thanh
.
.
.