Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự lễ khánh thành Trung tâm Quốc tế khoa học - giáo dục liên ngành

Thứ Ba, 13/08/2013, 08:12
Sáng 12/8, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự lễ khánh thành Trung tâm Quốc tế khoa học - giáo dục liên ngành (ICISE) xây dựng tại TP Quy Nhơn.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Quân, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ; lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định; Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội “Gặp gỡ Việt Nam”; Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam; Giáo sư Ngô Bảo Châu, nhà toán học đoạt giải Fields và hơn 200 nhà khoa học đến từ 30 quốc gia trên thế giới.

Dự án ICISE xây dựng trên diện tích 20ha ở bãi biển Quy Hòa, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn với tổng mức đầu tư 6 triệu USD. Giai đoạn 1 xây dựng 8,3ha với vốn đầu tư khoảng 2 triệu USD. Sau gần 2 năm thi công, hạng mục chính là khu trung tâm hội nghị hơn 400 chỗ ngồi đã hoàn thành, các công trình phụ trợ đang được tiếp tục xây lắp. Giai đoạn 2 dự án thực hiện từ 2015-2020 sẽ xây dựng hoàn thiện ICISE thành tổ hợp : hội nghị, khu đào tạo, nhà nghỉ cao tầng phục vụ các nhà khoa học tham dự hội nghị, nhà nghỉ độc lập phục vụ các nhà khoa học nghiên cứu, nhà thiên văn, khu năng lượng mặt trời, nhà ăn, khu thể thao, vườn thực vật... Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn ICISE sẽ là cầu nối giữa các nhà vật lý Việt Nam ở trong nước với các nhà khoa học vật lý nước ngoài, để đến năm 2020 vật lý Việt Nam phấn đấu trở thành nòng cốt phát triển một số lĩnh vực khoa học - công nghệ đa ngành đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN.

Sau lễ khánh thành Trung tâm ICISE, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tham dự Hội nghị khoa học quốc tế về vật lý với chủ đề “Các cửa sổ nhìn ra vũ trụ”. Hội nghị là một trong những nội dung chính của chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 9 từ ngày 28/7 đến 17/8 với các hội nghị khoa học vật lý đỉnh cao như : vật lý nano - từ cơ bản đến ứng dụng, vũ trụ học trong kỷ nguyên Planck, thuyết tương đối rộng và lực hấp dẫn, các cửa sổ nhìn ra vũ trụ và hai lớp học chuyên đề về vật lý Việt Nam, vật lý chất đặc - lý thuyết và tính toán, vật lý thiên văn lần thứ nhất, vật lý thiên văn và vũ trụ học. Trong số hơn 200 nhà khoa học tham dự hội nghị này có 5 nhà khoa học đoạt giải Nobel vật lý. Đó là Jack Steinberger - đoạt giải năm 1988; George Smoot - năm 2006, Sheldon Lee Glasshow - năm 1979, David J.Gross - năm 2004 và Klaus von Klitzing - năm 1985.

Khởi đầu hội nghị, Giáo sư Sheldon Lee Glashow thuyết trình chủ đề “Quay lưng với khoa học cơ bản là sai lầm”, trong đó nhấn mạnh vai trò khoa học cơ bản, đặc biệt là lĩnh vực vật lý trong việc cải thiện chất lượng sống con người. Tiếp đó, các nhà khoa học vật lý lần lượt trình bày báo cáo, tham luận về những thành tựu khoa học cơ bản của vật lý học hiện đại…

PV
.
.
.