Phát hiện hơn 1,2 triệu mã độc nguy hiểm trong quý I-2015

Thứ Ba, 31/03/2015, 07:50
Theo ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), thống kê của VNCERT cho thấy, trong quý I-2015, đã phát hiện hơn 1,2 triệu (IP) mã độc nguy hiểm.

Trong đó, tấn công dò quét dịch vụ và tấn công tải tệp tin trái phép lên máy chủ dịch vụ web vẫn là kỹ thuật được tin tặc sử dụng nhiều nhất.

Cũng theo VNCERT, trong quý I, theo giám sát an toàn mạng Internet quốc gia có 21.291.668 sự kiện an toàn thông tin.

Sau khi phân tích cho thấy 1.128 loại sự kiện khác nhau, trong đó xuất hiện với tần suất cao nhất vẫn là hình thức tấn công thăm dò quét lỗ hổng của máy chủ web và việc mã độc truy vấn tới các địa chỉ đen.

H.T.
.
.
.