Phát hiện hành tinh trẻ nhất ngoài hệ Mặt Trời

Thứ Tư, 09/01/2008, 07:57
Viện Vật lý học Thiên thể Max Planck của Đức thông báo đã phát hiện một hành tinh được coi là trẻ nhất hiện nay ngoài hệ Mặt Trời.

Hành tinh có tên "TW Hydrae b" được bao quanh bởi một đĩa bụi khí và quay quanh một ngôi sao mẹ. Hành tinh này có khối lượng lớn gấp 10 lần sao Mộc (hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời), quay quanh sao mẹ theo chu kỳ 3,65 ngày và cách nhau khoảng 6 triệu km.

Theo các nhà khoa học, tuổi của hành tinh mới này vào khoảng 8-10 triệu năm, chỉ tương đương khoảng 0,2% tuổi của hệ Mặt Trời và được hình thành từ bụi và khí quanh ngôi sao mẹ mới sinh. Chính vì mới được sinh, lại có kích thước lớn nên hành tinh này được các nhà khoa học gán tên gọi "đứa trẻ khổng lồ".

Việc phát hiện hành tinh "TW Hydrae b" sẽ giúp các nhà khoa học tìm ra câu trả lời về tiến trình hình thành các hành tinh. Việc quan sát và tìm kiếm các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời được bắt đầu thực hiện từ những năm 90 của thế kỷ trước.

Tới nay, các nhà thiên văn học đã phát hiện được trên 250 hành tinh ngoài hệ Mặt Trời

Theo TTXVN
.
.
.