Nông dân tự chế tạo ôtô điện

Thứ Hai, 17/04/2006, 08:03

Chiếc ôtô chạy bằng điện là của ông nông dân Hàn Triều Hữu, 62 tuổi, người Cẩm Châu, Trung Quốc. Để làm ra chiếc ôtô này, ông Hàn Triều Hữu đã bỏ ra hơn 9.000 NDT cùng 3 năm mày mò, nghiên cứu và hiện nó chạy được 50 km cho mỗi lần sạc điện.

Điều sung sướng nhất của ông Hàn Triều Hữu là tự tay lái chiếc xe này đưa vợ con về thăm quê vợ mà không gặp bất cứ trở ngại nào, cũng như không phải ngửi mùi xăng.

Chiếc xe này dài 3,16m, rộng 1,42m, cao 1,24m. Ngoài ra nội thất và hình dáng của nó không khác gì so với những chiếc xe cùng loại. Ông Hàn Triều Hữu có ý định sản xuất hàng loạt và bán ra thị trường loại xe chạy bằng điện của mình, song khó khăn nhất hiện nay là vốn và nhà đầu tư

T.T.T. (theo Tân Hoa xã)
.
.
.