Những thiết bị giúp con người có siêu năng lực

Thứ Sáu, 25/07/2014, 13:34
Một nhóm sinh viên tại Royal College of Art ở London đã tạo ra hai chiếc mặt nạ có năng lực đặc biệt.

Bản thử nghiệm đầu tiên bao phủ tai, miệng và mũi của người mặc và sử dụng một microphone để cho anh ta khả năng nghe một âm thanh riêng biệt trong một môi trường ồn ào. Ví dụ, bạn có thể nhắm vào một mục tiêu trong đám đông và bạn sẽ có thể nghe rõ lời nói của người đó mà không có tiếng ồn xung quanh.

Mẫu thử nghiệm đầu tiên.

Bản thử nghiệm tiếp theo được đeo trên mắt. Một máy ảnh sẽ chụp phim và gửi nó đến cho máy tính,sau đó máy tính sẽ xử lí hình ảnh và mang đến cho người sử dụng một góc nhìn khác và gửi lại cho người mặc vào cùng một thời điểm đó.

Mẫu thử nghiệm thứ 2.

Mặc dù những nguyên mẫu tương đối đơn giản, những những ý tưởng đằng sau dự án là rất thú vị, nếu Google Glass, ví dụ, có thể được kết hợp với những thiết bị tăng thêm hình ảnh hay âm thanh để "cải thiện" giác quan của bạn

Đạt Trần (theo CNN)
.
.
.