Nhân bản thành công 17 con chó Tây Tạng, Trung Quốc

Chủ Nhật, 22/06/2008, 10:52
Nhà khoa học người Hàn Quốc Hwang Woo-suk vừa tuyên bố nhân bản thành công 17 con chó Tây Tạng, Trung Quốc.

Đây là giống chó quý hiếm ở Trung Quốc và được nhà khoa học nổi tiếng Hwang Woo-suk nhân bản nên thu hút được sự chú ý của dư luận. Hơn nữa, cả 17 con chó kể trên đều được nhân bản từ một con chó và đang nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn.

Ông Hwang Woo-suk từng được chính phủ Hàn Quốc cho phép thành lập Ngân hàng tế bào gốc để cung cấp cho toàn thế giới, chi 600.000 USD/năm để nghiên cứu khoa học, chuẩn bị khởi công trung tâm thí nghiệm trị giá 25 triệu USD... nhưng mọi việc đã kết thúc sau khi Hwang Woo-suk bị cho là gian lận, bịa đặt các kết quả nghiên cứu khoa học và ngụy tạo dữ kiện nghiên cứu.

Mặc dù bị tước bỏ tất cả những danh hiệu trước đây, nhưng nhà khoa học Hwang Woo-suk vẫn không bị Bộ Y tế Hàn Quốc kết tội - ông ta không phạm tội cả về phương diện đạo đức cũng như pháp luật.

Theo tiết lộ của giới truyền thông, ông Hwang Woo-suk muốn tiếp tục công tác nghiên cứu dang dở, nhất là nhân bản vô tính và tế bào gốc nên đã rời Hàn Quốc cách đây gần 1 năm

P.A.
.
.
.