Nhà Nobel hóa học đến thăm Việt Nam

Thứ Tư, 30/01/2013, 00:01
Ngày 29/1, GS Sir Harold Kroto - nhà Nobel hóa học thuộc Đại học bang California đã đến thăm Việt Nam để tham dự chuỗi sự kiện “Cầu nối - Cuộc đối thoại hướng đến văn hóa hòa bình” lần thứ 4 tại Đông Nam Á.

GS Sir Harold Kroto đã đoạt giải Nobel hóa học năm 1996 cho phát hiện của ông về hợp chất carbon mang tên Fullerenes và một loại nguyên tố carbon mới: buckminsterfullerene. Phát hiện này gây chấn động giới khoa học và là khởi đầu cho một lĩnh vực nghiên cứu khoa học hoàn toàn mới: khoa học nano. Ông được phong tước Hiệp sĩ năm 1996 cho các đóng góp trong lĩnh vực hóa học.

Ông cũng là thành viên của Hiệp hội Hoàng gia London, thành viên quốc tế của Học viện Khoa học Quốc gia Mỹ và là Chủ tịch Hiệp hội Hóa học Hoàng gia từ 2002-2004. Ông đã được trao nhiều giải thưởng quốc tế như giải Italgas (1992), Huy chương Longstaff (1993), Huy chương Copley (2004), Giải thưởng Faraday (2001)…

Ngày 30/1, GS Sir Harold Kroto sẽ có cuộc nói chuyện với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội với chủ đề “Giáo dục - nền tảng của hòa bình và chìa khóa khai sáng nhân loại”

Khánh Vy
.
.
.