Nga sắp bàn giao hàng trăm trực thăng Ka-226T và Mi-171A2 hiện đại cho Ấn Độ

Thứ Năm, 05/09/2019, 10:02
Hai mẫu trực thăng mới nhất của Nga là Mi-171A2 và Ka-226T được trưng bày trong khuôn viên khu vực diễn ra Diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF 2019) lần thứ 5 tại thành phố Viễn Đông Vladivostok.

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Roctec của Nga đưa hai mẫu trực thăng mới nhất là Mi-171A2 và Ka-226T được trưng bày trong khuôn viên khu vực diễn ra EEF 2019 tại thành phố Viễn Đông Vladivostok trong khuôn khổ triển lãm chung với Cộng hòa Buryatia thuộc Nga, VerticalMag ngày 4-9 đưa tin.

Chiếc Ka-226T trưng bày trong khuôn viên EEF 2019. Ảnh: Roctec

Những chiếc trực thăng trên là phiên bản được sản xuất cho Ấn Độ. Theo một thỏa thuận liên chính phủ năm 2015, New Delhi mua 200 trực thăng Ka-226T của Nga, trong đó 140 chiếc sẽ được lắp ráp tại Ấn Độ.

Roctec và Global Vectra của Ấn Độ mới đây cũng kí hợp đồng cung cấp một máy bay Mi-171A2, dự kiến được bàn giao cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Đây là cơ sở cho thấy dòng trực thăng mới nhất này đang thu hút sự quan tâm của khách hàng quốc tế.

Giám đốc phụ trách quan hệ quốc tế và chính sách khu vực của Rostec Viktor Kladov cho biết, khoảng 30% số trực thăng đang hoạt động tại Ấn Độ, bao gồm các mẫu dân sự và quân sự, do Liên Xô hoặc Nga sản xuất.

Chiếc Mi-171A2 trưng bày trong khuôn viên EEF 2019. Ảnh: Roctec

Hôm 4-9, nhân chuyến thăm đến Nga dự EEF 2019, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu về mẫu Ka-226T. “Tôi đã bay trên chiếc trực thăng này và rất thích. Máy bay có cánh quạt đồng trục nên chịu được gió thổi ngang ở vùng núi hoặc biển”, ông Putin nói.

Theo thông báo của Roctec, Ka-226T có tốc độ tối đa 250km/h và tầm hoạt động 600km. Chiếc trực thăng đa năng đủ sức chở được 7 người hoặc mang khoảng 1.100kg hàng hóa bên trong khoang lái hoặc ở các giá treo bên ngoài máy bay.


Mi-171A2 cùng mẫu trực thăng Ansat bay thử ở Hà Nội tháng 11-2018. Video: Thiện Minh

Ka-226T có thể được sử dụng cho các mục đích vận tải, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ y tế và di tản, tuần tra, huấn luyện... Trực thăng này cũng có thể được trang bị vũ khí tự động hạng nhẹ để hỗ trợ hỏa lực khi tham gia tác chiến.

Trong khi đó, mẫu Mi-171A2 là biến thể hiện đại nhất của dòng trực thăng Mi-8/ Mi-17 /Mi 171. Đây được đánh giá là dòng trực thăng vận tải hạng trung đa năng tốt nhất thế giới nếu xét trên tổng hợp tiêu chí.

Điểm đặc biệt của Mi-171A2 là hệ thống điều khiển kỹ thuật số KBO-17 được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc "cabin kính" gồm cả hệ thống dẫn đường máy bay và hệ thống hiển thị dữ liệu hoàn hảo.

Thiện Minh
.
.
.