Năm 2008, Việt Nam đăng cai Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 39

Thứ Bảy, 24/11/2007, 22:51
Theo Quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 39 (IPhO 2008) sẽ được tổ chức ở Hà Nội từ ngày  20 - 29/7/2008.

Khoảng 100 đoàn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới sẽ tham dự IPhO 2008. Mỗi đoàn có 9 thành viên, gồm lãnh đạo đoàn, học sinh và quan sát viên.

Trong thời gian tổ chức IPhO 2008 có kết hợp tổ chức Hội nghị Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý theo thông lệ của Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý (WFPhC) với trên 80 đại biểu tham dự. Hội nghị WFPhC diễn ra từ ngày 29/7 - 2/8/2008.

Việt Nam sẽ tổ chức IPhO 2008 một cách khoa học, tiết kiệm, bảo đảm an ninh, an toàn, thể hiện rõ bản sắc văn hóa dân tộc, tạo ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Trong thời gian diễn ra IPhO 2008, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan, du lịch sẽ được tổ chức cho các đoàn tham gia.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức IPhO 2008, các thành viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Vật lý Việt Nam.

Ban Tổ chức IPhO 2008 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban

Theo Website Chính phủ
.
.
.