Mỹ: Robot biến hình theo phong cách Origami

Thứ Tư, 13/08/2014, 22:27
Dựa trên ý tưởng của nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản Origami, các nhà khoa học thuộc Đại học Harvard và Massachusetts, Mỹ đang phát triển một loại robot có khả năng tự động biến đổi hình dáng và thu thập thông tin.

Các robot được chế tạo với bộ khung bằng vật liệu cứng và một số bộ phận có khả năng biến đổi hình dáng tuỳ theo nhiệt độ. Với loại vật liệu có tính năng đặc biệt này, robot có thể tự thay đổi hình dáng và di chuyển mà không cần sự tác động của con người.

Theo nhóm nghiên cứu của trường đại học Harvard, loại robot này có thể cho phép con người sản xuất các loại sản phẩm phức tạp với giá thành rẻ.

Giáo sư Rob Wood thuộc đại học Harvard cho biết, các robot này sẽ tự động lắp ghép với nhau để tạo thành loại cấu trúc hoặc máy móc mà người sử dụng muốn có.

Dự kiến mô hình robot này sẽ có rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau từ không gian đến quân sự...

Bình Nguyễn (theo PressTV)
.
.
.