Khu vực đất nứt ở cao nguyên Di Linh ngày càng lan rộng

Thứ Năm, 12/05/2011, 16:49
Tin từ Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã đề nghị huyện Di Linh cần sớm di dời các hộ dân ở khu I, thị trấn Di Linh - khu vực đất nứt đến nơi an toàn vì có khả năng những vết nứt sẽ lan rộng hơn nữa khi có mưa lớn.

Ông Huỳnh Văn Chín, Giám đốc Sở TN-MT Lâm Đồng nhận định, khu vực đất nứt nằm trên sườn thung lũng có độ dốc khoảng 20 độ, bên dưới lại có mạch nước ngầm nên có thể đất nứt là do hiện tượng trượt đất (diễn biến chậm) gây nên chứ không phải chỉ do nguyên nhân khai thác nước ngầm quá mức. Đây là hiện tượng bất thường nhưng người dân địa phương đã được chính quyền sở tại cảnh báo từ trước.

Nhiều người dân sống lâu năm ở thị trấn Di Linh cho biết, trước năm 1975, các cơ quan hữu trách đã khuyến cáo người dân không nên xây nhà kiên cố trong khu vực này vì nền đất ở đó yếu do có dòng nước ngầm. Khoảng 3 năm trước đây chính quyền huyện Di Linh cũng đã nhắc nhở người dân nên thận trọng khi xây nhà tại khu vực này và thực tế là trước đây đã có nhiều nhà dân bị nứt sân, vườn…

Theo UBND huyện Di Linh, đến nay khu vực nứt đất đã lan rộng trên diện  tích khoảng 15ha với nhiều vết nứt phân bổ không theo quy luật nào, trong đó chiều dài vết nứt ban đầu chỉ khoảng 50m nay lên đến 500m

Nhất Hùng
.
.
.