Khó quan sát mưa sao băng Quadrantids

Chủ Nhật, 17/12/2017, 17:33
Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn – Chủ tịch Hội thiên văn học trẻ Việt Nam cho biết, đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4-1, người yêu thích thiên văn học sẽ được chiêm ngưỡng mưa sao băng Quarandtids.

Đây là trận mưa sao băng cỡ trung bình, được gây ra bởi những mảnh vụn còn lại của sao Chổi 2003 EH1. Tuy nhiên, năm nay, việc quan sát sẽ gặp cản trở do tác động của ánh trăng. Do vậy, ngay cả trong điều kiện thời tiết lí tưởng, người yêu thiên văn cũng chỉ có thể quan sát được số sao băng không đáng kể.

Đối với hiện tượng này, người quan sát có thể thực hiện bằng mắt thường, không cần đến sự trợ giúp của các dụng cụ thiên văn. 


H. Ly
.
.
.