Khánh Hòa: Cứu sống một bệnh nhân thủng bàng quang

Chủ Nhật, 02/03/2014, 12:37
Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đến chiều tối ngày 1/3, bệnh nhân Knai Y Vư, 56 tuổi, trú ở thôn Ba Cẳng, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh đã thoát khỏi nguy kịch sau một ca phẫu thuật cấp cứu. Theo chị Mơ Căng H Đoan, 17 tuổi - con gái bệnh nhân, ông Knai Y Vư có tiền sử bệnh thoát vị bẹn đã phải điều trị nhiều lần.

Sáng 26/2, căn bệnh này tái phát, hành hạ ông Knai Y Vư đau đớn, nên phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Khánh Vĩnh cấp cứu. Sau ca mổ lần thứ nhất vào hồi 15h chiều cùng ngày, đến khi bệnh nhân hồi tỉnh vẫn kêu la đau đớn, nên các bác sĩ đưa vào phòng mổ lần thứ hai. Nửa đêm 27/2, bệnh nhân được đưa lên ôtô chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, đến 8h sáng hôm sau ông Knai Y Vư đã được các bác sĩ mổ cấp cứu lần thứ ba. Theo bác sĩ Ngô Thế Lâm - Trưởng khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, bệnh nhân Knai Y Vư bị thủng bàng quang do ca mổ ở Bệnh viện huyện Khánh Vĩnh, nhưng các bác sĩ tuyến trên đã kịp thời mổ cấp cứu

Hữu Toàn
.
.
.