Intel tham gia vào cuộc chiến chống bệnh Parkinson

Thứ Năm, 14/08/2014, 23:23
Ngày 14/8, hãng sản xuất bộ vi xử lý máy tính hàng đầu thế giới Intel vừa công bố chương trình hợp tác với quỹ Michael J. Fox chuyên nghiên cứu bệnh Parkinson.

Theo đó, Intel sẽ nghiên cứu nhằm tạo ra các thiết bị gắn trên người những bệnh nhân để thu thập các dữ liệu về căn bệnh này. Các dữ liệu này sẽ được truyền qua những thiết bị di động như điện thoại thông minh nhờ một ứng dụng được viết riêng rồi chuyển đến kho lưu trữ.

Nhiều chuyên gia về bệnh Parkinson cho rằng, các dữ liệu này sẽ cung cấp những hiểu biết mới về căn bệnh được phát hiện từ năm 1817 này, từ đó có thể hình thành các loại thuốc và phương pháp mới cho việc điều trị.

Todd Sherer, Giám đốc điều hành của The Michael J. Fox  tuyên bố rằng "Công nghệ dữ liệu và máy tính di động giúp tạo ra khả năng đánh giá chính xác về các trạng thái của bệnh nhân cũng như sẽ có tác động lớn tới quá trình phát triển các loại thuốc và phương pháp điều trị"

Bình Nguyễn (theo Cnet)
.
.
.