Hôm nay (23/6): Việt Nam đón siêu trăng

Chủ Nhật, 23/06/2013, 09:10
Theo CLB thiên văn nghiệp dư TP Hồ Chí Minh, vào khoảng 18h34 (giờ Hà Nội) ngày hôm nay (23/6), người dân Việt Nam sẽ có cơ hội được ngắm siêu trăng. Siêu mặt trăng là hiện tượng đặc biệt, xảy ra khi trăng tròn ở vị trí cận điểm, tiến gần về Trái đất trên quĩ đạo ở khoảng cách 356.989km.

Khi đó, trăng sẽ lớn hơn 12 - 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn thông thường. Siêu trăng sẽ không gây ra các sự kiện địa chất nào mà chỉ tạo nên một số khác biệt với sự lên xuống của thuỷ triều. Nếu nó cộng hưởng với những điều kiện thời tiết nào đó thì có thể khiến cho thủy triều mạnh hơn.

Tính trung bình, cứ khoảng hơn 1 năm thì siêu mặt trăng sẽ xuất hiện (1 năm, 1 tháng và khoảng 18 ngày). Hiện tượng này sẽ lặp lại vào lúc 01h11 rạng sáng ngày 10/8/2014, khi đó Mặt trăng sẽ tiến về vị trí cực cận trên quỹ đạo ở khoảng cách 356.896km

K. Vy
.
.
.