Hàng vạn gia cầm mắc dịch do mua giống không rõ nguồn gốc

Thứ Năm, 17/01/2013, 20:58
Ngày 15/1, đàn vịt hơn 10.000 con của gia đình bà Ngô Thị Thoàn, ở thôn Tân Thắng, xã Chiến Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng đồng loạt có biểu hiệu ủ rũ, kém ăn, ỉa chảy, mắt có màng, sã cánh, triệu chứng thần kinh…

Trong đó, có hơn 6.000 con vịt 75 ngày tuổi, trọng lượng hơn 2kg; 4.000 con vịt 45 ngày tuổi. Chi cục Thú y Hải Phòng đã lấy mẫu đưa đi xét nghiệm và kết luận số gia cầm trên bị nhiễm cúm. Ngay sau đó, đoàn công tác của Chi cục đã tiến hành tiêu hủy số gia cầm mắc bệnh, đồng thời khử trùng, tiêu độc chuồng trại...

Được biết, đàn vịt này được gia đình bà Thoàn mua trước đó không có nguồn gốc, kiểm dịch

Sông Cấm
.
.
.