Hà Nội: 'Trảm' 78 thuê bao điện thoại gửi tin nhắn lừa đảo

Chủ Nhật, 28/12/2014, 09:33
Sở TT&TT Hà Nội vừa gửi công văn yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông xử lý cắt liên lạc đối với 78 thuê bao điện thoại vì đã gửi tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo tới người dùng.

Các số điện thoại còn lại phần lớn là gửi tin rác để quảng cáo bất động sản, khoan cắt bê tông, bán SIM điện thoại, quảng cáo cho vay tiền, tuyển nhân viên, quảng cáo lô đề, cờ bạc và rao bán nhiều loại hàng hóa khác.

Cùng với việc cắt liên lạc, Sở TT&TT Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông chấm dứt hợp đồng với các doanh nghiệp thuê đầu số, đồng thời báo cáo kết quả xử lý về Sở TT&TT trước ngày 9.1.2015.

Được biết, đây là lần thứ 41 Sở TT&TT Hà Nội gửi công văn đề nghị các doanh nghiệp viễn thông cắt liên lạc của các thuê bao quảng cáo rao vặt, gây phiền nhiễu cho người dân.

H.T.
.
.
.