Google xây dựng hệ thống cáp ngầm dưới Thái Bình Dương

Thứ Tư, 13/08/2014, 19:31
Một hệ thống cáp ngầm có chiều dài tới 9.000 km chạy ngầm dưới đáy biển Thái Bình Dương nối giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ được Google xây dựng.

Dự án trị giá gần 300 triệu USD xây dựng tuyến cáp quang dưới biển này mang tên gọi Faster (Nhanh hơn). Google đã bắt tay với một loạt các "đại gia" trong lĩnh vực công nghệ viễn thông của châu Á gồm ChinaMobile , China Telecom(Trung Quốc), Global Transit, KDDI(Nhật), và SingTel(Singapore).

Theo dự kiến, Faster sẽ đi vào hoạt động trong năm 2016 với khả năng truyền tải dữ liệu "siêu khủng" cỡ khoảng 60 TB/S (tức là tương đương khôảng 2000 bộ phim định dạng HD).

Chủ tịch điều hành của Google Woohyong Choi cho biết, Faster sẽ là tuyến cáp quang có công xuất lớn nhất được xây dựng xuyên Thái Bình Dương.

Faster sẽ nối giữa thành phố Chikura và Shima của Nhật Bản và Los Angeles của Mỹ

Bình Nguyễn
.
.
.