Google phát triển máy bay vận tải không người lái

Thứ Bảy, 30/08/2014, 21:52
Ngày 28/8, Google cho biết hãng đang phát triển một máy bay không người lái có khả năng vận chuyển nhiều loại hàng hóa.

Dự án phát triển loại phương tiện vận chuyển hàng hóa không người lái này được gọi là Project Wing với phiên bản đầu tiên có sải cánh 1,5 m có khả năng với các cánh quạt cho phép nó cất, hạ cánh thẳng đứng và bay trên một tuyến đường đã định sẵn.

Project Wing sử dụng loại công nghệ có gần tương tự như giống công nghệ xe tự lái (self - driving) của Google. Trong đoạn video công bố hôm 28/8, chiếc máy bay không người lái của Google đã bay ở độ cao khoảng 40 mét sau đó thả một gói sô cô la cho khách hàng tại Queenland Úc.

Google cũng đang xúc tiến làm việc với Cục hàng không dân dụng Mỹ - FAA để có thể thử nghiệm máy bay này tại Mỹ. Từ đầu năm 2012, Quốc hội Mỹ đã yêu cầu FAA thiết lập một lộ trình cho việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái dân sự tại nước này.

Hãng bán lẻ trực tuyến Amazon cũng đang xúc tiến một dự án tương tự mang tên "Prime Air"

Bình Nguyễn (theo CNN)
.
.
.