Giấy có độ trắng cao gây hại cho thị lực

Thứ Năm, 22/08/2013, 06:44
Khi sản xuất sách giáo khoa, vở viết cho học sinh, nên chuyển từ độ trắng cao (trắng tinh) sang độ trắng thấp (hơi ngả vàng) để tránh gây hại cho thị lực.

Ngày 21/8, tại Hội thảo “Sử dụng giấy độ trắng thấp để bảo vệ sức khỏe và môi trường” do Báo Khoa học - Đời sống tổ chức, TS Nguyễn Đăng Quang - nguyên Phó Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, cả nước có 15% trẻ em trong độ tuổi đi học bị cận thị, có nơi lên đến 80%. Nguyên nhân của tình trạng này một phần xuất phát từ chỗ các loại sách vở hiện tại sử dụng giấy có độ trắng cao 82% ISO, 84% ISO.

Nhóm nghiên cứu của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tiến hành thực nghiệm và rút ra kết luận, độ trắng phù hợp cho mắt là 73-75%.

Nhóm nghiên cứu khuyến cáo, khi sản xuất sách giáo khoa, vở viết cho học sinh, nên chuyển từ độ trắng cao (trắng tinh) sang độ trắng thấp (hơi ngả vàng) để tránh gây hại cho thị lực

H. Ly
.
.
.