Quân đội Mỹ chế tạo "Ngựa thồ tương lai" cơ động mọi địa hình

Thứ Năm, 28/04/2016, 14:23
Cơ quan nghiên cứu dự án tiên tiến của Mỹ (DARPA) mới đây đưa đa ra một mẫu xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới Ground X-Vehicle Technology (GXV-T), một phương tiện hội tụ từ lớp giáp an toàn với sự cơ động trên mọi địa hình.

Christopher Orlowski giám đốc chương trình GXV-T của DARPA cho biết thiết kế mới này thách thức lớp áo giáp tương tự của phương tiện mặt đất trong vòng 100 năm qua.

Hiện DARPA đã trao 8 gói thầu liên quan đến chương trình GXV-T gồm Raytheon, Honeywell International, Ledios, QuinetiQ và Pratt & Miller và Đại học Carnegie Mellon, Southwest Researcher Institute and SRI International.

Các nhà thầu và DARPA phát triển một loạt các công nghệ gồm bốn lĩnh lực như tăng cường sự cơ động, khả năng sống sót, tăng cường năng lực cho tổ lái. 

GXV-T có khả năng di chuyển trên 95% địa hình mặt đất thậm chí cả dốc gần như dựng đứng.

Xe cũng được trang bị các hệ thống để phát hiện mối đe doạ từ tên lửa chống tăng và đạn súng chống tăng, một hệ thống quan sát 360 độ xung quanh xe. GXV-T được trang bị công nghệ lái bán chủ động.

Thủy quân lục chiến Mỹ hiện đang rất quan tâm đến loại phương tiện này.

Bình Nguyễn(theo Dailymail)
.
.
.