Đồng hồ Thụy Sỹ trong ngôi mộ cổ tại Trung Quốc

Thứ Năm, 18/12/2008, 17:00
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy chiếc đồng hồ Thụy Sỹ 100 tuổi trong một khu mộ cổ tại Trung Quốc có từ hơn 400 năm trước.

Theo các nhà khảo cổ, có lẽ chiếc đồng hồ này xuất hiện cùng những người Thụy Sỹ khi đến Trung Quốc.

Theo các nhà khảo cổ, ngôi mộ có niên đại từ đời nhà Minh. Trên chiếc đồng hồ này có ghi chữ "Thụy Sỹ”.

Thời gian chỉ trên chiếc đồng hồ bị che lấp bởi bùn đất, nhưng các nhà khoa học cũng cố xác định được chiếc đồng hồ chỉ thời điểm 10 giờ 6 phút sáng.

Ông Jiang Yanyu, phụ trách Bảo tàng Guangxi (Trung Quốc) kể lại, ông và nhóm nghiên cứu tìm thấy chiếc đồng hồ cổ này rất tình cờ.

Lúc đó họ cùng các phóng viên đi khám phá mảnh đất phía Nam Trung Quốc này với mục đích dựng phim tư liệu. Họ cố gắng dời những mảng đá sỏi quanh chiếc quan tài cổ thì đột nhiên có tiếng kim loại rơi ra. Họ nhặt miếng "kim loại" lên và cứ nghĩ đó là chiếc nhẫn hoặc chiếc vòng tay của người xưa.

Nhưng sau khi mang vào bảo tàng, bỏ hết đất cát bao quanh và xác định lại thì họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy đó là một chiếc đồng hồ.

Các nhà khoa học tin rằng, việc phát hiện bất ngờ này sẽ giúp họ có thêm những tư liệu về người Thụy Sỹ tại Trung Quốc

Thảo Anh (theo Daily Mail)
.
.
.