Cứu sống bệnh nhân bị trâu húc đứt tĩnh mạch chủ bụng

Thứ Tư, 08/10/2008, 09:11
19h ngày 6/10, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tiếp nhận bệnh nhân Bùi Hải Đ., 18 tuổi, ở Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội trong tình trạng sốc mất máu nặng, mạch nhanh, huyết áp tụt, bụng trướng căng, có vết thủng lớn thành bụng, lòi cả ruột non ra ngoài do bị trâu húc.

Bệnh nhân vừa được hồi sức tích cực vừa đưa ngay lên phòng mổ. Khi mổ ổ bụng chứa đầy máu, tĩnh mạch chủ bị đứt ở đoạn sát khung chậu, máu từ tĩnh mạch bị đứt phun ra cả phòng mổ.

Ngoài ra, bệnh nhân còn bị thủng ruột, rách mạch treo, tổn thương nhiều mạch máu trong ổ bụng. Bác sĩ phẫu thuật phải vừa mổ vừa ép tĩnh mạch chủ bụng để cầm máu.

Cùng với sự hỗ trợ của bác sĩ Bệnh viện Việt - Đức, kíp phẫu thuật đã khâu nối tĩnh mạch chủ, phục hồi các tổn thương, cầm máu, hồi sức tích cực.

Sau gần 3 giờ cấp cứu, bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng hiểm nghèo, hiện đang được chăm sóc sau mổ tại bệnh viện

Đ.K.
.
.
.