Cuối năm, một số dịch bệnh nóng giảm mạnh

Thứ Tư, 05/12/2012, 04:58
Chiều 4/12, TS Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Do áp dụng quyết liệt các biện pháp y tế dự phòng ở tất cả các cấp từ TW đến xã, phường nên những ngày này, một số dịch bệnh đã giảm mạnh.

Cụ thể, bệnh tay - chân - miệng hiện chỉ còn gần 3.000 ca/tuần, giảm 50% so với những tuần cao điểm là hơn 5.000 ca/tuần. Bệnh sốt xuất huyết giảm 26% so với cùng kỳ của bình quân 5 năm qua. Các ca bệnh sốt rét giảm mạnh, tới 45%, đặc biệt là số tử vong chưa đến 10 người so với hơn 20 trường hợp của mọi năm trước.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Văn Bình cũng khuyến cáo: Người dân và cán bộ y tế cơ sở cũng không nên chủ quan trước kết quả này mà cần tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đề phòng mọi khả năng có thể diễn biến phức tạp do thời tiết

Dạ Miên
.
.
.