Cơ hội tiếp cận kỹ thuật chữa cột sống mới

Thứ Hai, 22/06/2015, 20:49
Ngày 22/6, GS. Stuart Weinstein, chuyên gia hàng đầu về chỉnh hình cột sống nhi khoa, bắt đầu đợt chuyển giao kỹ thuật mới, các phương pháp phẫu thuật tiên tiến nhất thế giới trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống ở trẻ em, cho các bác sĩ của Bệnh viện (BV) Việt Đức và một số BV khác ở miền Bắc.

Đặc biệt, GS. Stuart Weinstein còn trực tiếp khám, hội chẩn và mổ cho những bệnh nhân khó.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thạch, Phó Giám đốc BV Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam, cho biết: Đây là cơ hội quý báu cho các các sĩ Việt Nam học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận với những thành tựu ý học tiên tiến của thế giới.

Nhiều trẻ bị vẹo cột sống nặng được GS. Stuart Weinstein trực tiếp khám và phẫu thuật.

Đặc biệt, đây còn là cơ hội hiếm có cho các bệnh nhi, nhất là những cháu bị vẹo cột sống bẩm sinh nặng với các di chứng bệnh khác.

Hiện nay, ngành phẫu thuật cột sống trẻ em ở nước ta đã có nhiều tiến bộ đáng ghi nhận. Trong đó, kỹ thuật sử dụng robot định vị chính xác trong phẫu thuật cột sống đã đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh.

Sự có mặt của chuyên gia thế giới về phẫu thuật cột sống trẻ em đặc biệt có ý nghĩa với  ngành phẫu thuật của Việt Nam.

Thanh Hằng
.
.
.