Các bác sĩ Ấn Độ cứu sống một người vỡ tim

Thứ Tư, 08/10/2008, 08:03
Các bác sĩ Viện Nghiên cứu Y học toàn Ấn (AIIMS) vừa cứu sống một người bị vỡ tim trong một tai nạn xe máy.

Người may mắn này là anh Arun Sharma, 22 tuổi, ở thủ đô New Delhi, đã xuất viện ngày 6/10.

Người ta tìm thấy Arun trong trạng thái hôn mê vào tối 17/9 và anh được đưa đến khoa cấp cứu của Viện Nghiên cứu y học toàn Ấn vào lúc hơn 3 giờ sáng ngày hôm sau.

Lúc này, tình trạng của Arun cực kỳ nguy kịch như huyết áp rất yếu, xuất huyết trong ồ ạt, xương lồng ngực bị gẫy đâm thủng tâm nhĩ phải và màng ngoài tim, máu đọng nhiều trong các vách trong của màng ngoài tim và lồng ngực.

Các bác sĩ đã hút hơn 1 lít máu đọng và truyền cho anh 25 đơn vị máu và huyết tương trong suốt thời gian phẫu thuật.

Một trong những thách thức lớn của cuộc phẫu thuật là thực hiện các thủ pháp kẹp và vá chỗ thủng của tim trong khi tim vẫn đang đập

Theo TTXVN
.
.
.