Anh hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực điện hạt nhân

Thứ Tư, 11/12/2013, 12:44
Ngày 10/12, Đại sứ quán Vương quốc Anh và Bộ Khoa học - Công nghệ đã tổ chức hội thảo về việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Ông Andrew Holt - Trưởng bộ phận Thịnh vượng (Đại sứ quán Vương quốc Anh) cho rằng: “Với kinh nghiệm hơn 60 năm phát triển điện hạt nhân cùng 41 lò phản ứng đang hoạt động và hơn 30 trường đại học có ngành đào tạo liên quan đến điện hạt nhân, Vương quốc Anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực. Để vận hành được nhà máy Ninh Thuận 1, Việt Nam cần tới 1.200 chuyên gia giỏi”.

Trong khi đó, PGS.TS Vương Hữu Tấn - Cục trưởng Cục An toàn bức xạ hạt nhân cho biết, Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn khi bước đầu phát triển điện hạt nhân: thiếu đội ngũ chuyên gia giỏi có khả năng đào tạo về năng lượng nguyên tử; các trường đại học có chuyên ngành năng lượng nguyên tử, chất lượng vẫn chưa đạt yêu cầu; sinh viên theo học chuyên ngành này cũng không phải là những người xuất sắc nhất…

K. Vy
.
.
.