Ai là người đầu tiên phát hiện ra virus HIV?

Chủ Nhật, 11/09/2005, 07:42

Sau nhiều tháng "bút chiến" trên các tạp chí khoa học nổi tiếng và hàng chục cuộc gặp gỡ với sự trung gian của Chính phủ Mỹ nhằm mục đích đạt được một thỏa thuận nhưng bất thành, nhóm Liuc Montanie của Viện Pasteur ở Paris đã tuyên chiến công khai với nhóm của Robert Gallo và các cộng sự thuộc Viện Quốc gia về các bệnh ung thư tại Betesda, Mỹ.

Người Pháp đòi được công nhận mình là người đầu tiên khám phá ra virus của căn bệnh Hội chứng suy giảm miễn dịch, gọi tắt là SIDA theo tiếng Pháp. Họ đưa đơn kiện lên Tòa án Tối cao Mỹ ở Washington để được thừa nhận, rằng nhóm của bác sĩ Montanie đã tìm ra virus LAV trước khi nhóm của bác sĩ Gallo khám phá ra virus HTLV-3.

Tờ Liberation đầy uy tín xuất bản tại Pháp cho biết: “Giờ đây người ta đã rõ hai nhóm tranh ngôi vị không phải vì vinh danh khoa học thuần túy: một giải Nobel y học xứng đáng mà còn cho điều thiết thực hơn: thị trường thế giới về chuẩn bệnh và bào chế thuốc trị bệnh. Một thị trường đầy tiềm năng với doanh số lên đến hàng chục tỉ USD”.

Nhưng người Pháp liệu có chứng minh nổi, rằng họ không những tìm ra con virus đầu tiên mà còn biết cách bào chế thuốc chữa bệnh. Còn ở Mỹ, R.Gallo nhận bằng phát minh bệnh AIDS mà không hề gặp trở ngại nào. Ngày 4/5/1984, tạp chí y học lừng danh Siens công bố 4 kết quả nghiên cứu của Gallo; còn ngày 13/4/1984 trước đó, Viện Quốc gia về các bệnh ung thư đã đề nghị cấp bằng sáng chế và được Bộ Y tế Hoa Kỳ công nhận vào hôm 28/5/1985. Chính phủ liên bang ngay lập tức cho phép 5 hãng dược phẩm đa quốc gia chia nhau độc quyền về sản xuất thuốc trị bệnh và nộp 5% thực lãi - ngoài các khoản thuế khác vào ngân sách nhà nước.

Ở Pháp, cũng chỉ khác mỗi chuyện ngày tháng thời gian. Nhóm của L.Montanie cũng công bố trên tạp chí Siens ngày 20/5/1983 (một năm trước Gallo), rằng họ đã tìm ra loại virus có thể truyền bệnh SIDA. Sau ngày này, sự “có thể” đã chuyển thành lời khẳng định chắc chắn và chúng được phát hiện trong máu của hai người mang bệnh. Tới ngày 15/9/1983, Liuc Montanie đề nghị công nhận bằng sáng chế ở Anh; ngày 5/12/1983 là ở Mỹ (5 tháng trước R.Gallo). Còn sau đó? Chẳng thèm một lời giải thích, giới chức Mỹ đã “làm lơ” phát minh của người Pháp.

Các đại diện của Viện Pasteur liền tức tốc đi lại “như con thoi” giữa ParisWashington nhằm đạt được một thỏa hiệp; đồng thời 5 nhà máy ở Mỹ bắt đầu tung ra thị trường những sản phẩm tân dược đầu tiên liên quan đến AIDS. Công việc “hòa đàm” do người Pháp khởi xướng bị gián đoạn ngay sau đó.

“Nhóm của Viện Pasteur đã thổi phồng khám phá của mình”, bác sĩ R.Gallo nói với tờ New York Times. “Thực ra chúng tôi giúp họ nhiều hơn là họ giúp chúng tôi. Họ không được công nhận bởi thiếu luận chứng theo luật”.

Nhưng phải chăng LAV (theo tiếng Pháp) và HTLV-3 (theo tiếng Anh, sau này thông dụng là HIV) đều chỉ là một loại virus? “Chúng tương tự như nhau, nhưng không hẳn hoàn toàn giống nhau - R.Gallo biện luận tờ tuần báo Pháp Le Point: “Trong 9.300 chất cấu thành chúng, chí ít có 150 chất khác nhau. Sự khác biệt mà một vài nhà nghiên cứu cho là không đáng kể”.

Và rồi như thiên hạ đã thấy, “cuộc chiến giữa các phòng thí nghiệm từ đôi bờ Đại Tây Dương vốn om sòm một thời, đã âm thầm chấm dứt với một thỏa hiệp theo quan điểm từ Washington: “Mặc kệ người Pháp! Việc ai nấy lo”

T.Q.Long (theo Panorama)
.
.
.