41 công trình đoạt giải thưởng sáng tạo khoa học

Thứ Tư, 20/03/2013, 21:50
Theo Giáo sư, viện sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam và Giải thưởng WIPO 2012 cho biết, giải thưởng năm nay đã nhận được 105 công trình tham gia và quyết định trao giải cho 41 công trình, gồm 5 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba và 16 giải khuyến khích.

Theo đó, các công trình đoạt giải nhất sẽ được nhận Bằng khen của Thủ tướng, Bằng khen của Ban tổ chức, Bằng Lao động sáng tạo, Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo và tiền thưởng trị giá 40 triệu đồng.

Được biết, giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam tập trung vào 6 lĩnh vực khoa học công nghệ ưu tiên của Nhà nước như: Cơ khí-tự động hóa (10 giải); công nghệ vật liệu (10 giải); công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông (6 giải); sinh học phục vụ sản xuất và đời sống (8 giải); công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên (5 giải) và công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới (2 giải).

Bên cạnh đó, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cũng đã xét trao bằng chứng nhận và biểu trưng WIPO cho 1 công trình, 1 tác giả nữ và 1 doanh nghiệp xuất sắc.

Theo đó, giải doanh nghiệp xuất sắc nhất thuộc về Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long; Công trình xuất sắc nhất thuộc về "Áp dụng công nghệ sản xuất chế phẩm Fito-Biomix RR xử lý rơm rạ tại ruộng thành phân bón hữu cơ cho cây trồng nhằm bảo vệ môi trường của tiến sĩ Nguyễn Văn Tri và cộng sự; tác giả nữ xuất sắc là thạc sĩ Lê Thị Thu Hiền (Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương)

Hải Châu
.
.
.