Cảnh sát tinh nhuệ Mỹ sử dụng robot làm lá chắn

Thứ Bảy, 01/04/2017, 11:34
Đội cảnh sát tinh nhuệ của Mỹ mới đây đã trang bị loại mới có khả năng tạo ra một lá chắn đạn cho các thành viên trong tình huống nguy hiểm.

Loại robot mới có tên là Robotic Ballistic Shield (RBS1) hay còn là tên “Swat Bot, là loại robot cỡ trung đầu tiên trên thế giới được thiết kế cho các đơn vị cảnh sát phản ứng nhanh SWAT/SERT. Nó có chức năng như một lá chắn đạn, hoặc loại bỏ các phương tiện trong môi trường được coi là không an toàn cho con người.

Mẫu đầu tiên của Bot của được tạo ra cho Cảnh sát Tiểu bang Massachusetts. Bot được trang bị hai lá chắn đạn gấp gọn ở hai bên và một lá chắn tiêu chuẩn AR400 ở giữa xe. Kết cấu chuyển động dựa trên bánh xích giúp nó di chuyển trong địa hình đa dạng.

Ngoài ra Bot có thể triển khai dễ dàng, các lá chắn của nó có thể tháo ra xếp gọn lại cho vào các phương tiện vận chuyển khác khi cần. 

Cảnh sát Mỹ dự định sử dụng loại robot này trong các tình huống nguy hiểm khi đối mặt với các đối tượng có vũ khí nóng, hoặc hỏa hoạn.

B.N
.
.
.