Hệ thống cáp xuyên Thái Bình Dương của google chính thức hoạt động

Thứ Năm, 30/06/2016, 19:39
Ngày mai 1-7, Google sẽ chính thức đưa vào hoạt động hệ thống cáp xuyên Thái Bình Dương giúp tăng đường truyền internet ra quốc tế.

Hệ thống cáp mới này được Google và đối tác đầu tư 300 triệu USD, với chiều dài 9000 km đi xuyên qua Thái Bình Dương. Hệ thống cáp với tên gọi Faster cho phép tốc độ truyền tải lên đến 60 Tb (tương đương 60.000 Gb mỗi giây).

Tuyến cáp mới của Google đi xuyên qua Thái Bình Dương.

Điểm đầu của Faster tại Châu Á nằm tại Shima và Chikura (Nhật Bản), các điểm đầu còn lại nằm tại Mỹ với Los Angeles, San Francisco, Portland và Seattle.

Hiện này đường internet ra quốc tế của Việt Nam đang thông qua các đối tác như China Telecom hay Singtel, các công ty đều có kết nối trực tiếp vào hệ thống Faster của Google.

Đây là một thông tin đáng mừng cho người dùng internet tại Việt Nam, với đường cáp mới này, đường truyền ra quốc tế qua hệ thống AAG cũng sẽ được giảm tải, qua đó tốc độ truy cập ra quốc tế sẽ tăng lên đáng kể.

Bảo Châu
.
.
.