Top 10 "ông trùm" trong lĩnh vực công nghệ

Thứ Ba, 25/04/2017, 20:29
Mới đây, tạp chí danh tiếng Forbes đã công bố bảng xếp hạng những tỉ phú ngành công nghệ giàu nhất thế giới.


Theo đó, tạp chí này cũng cho biết thêm, tổng số tài sản ròng của 183 tỉ phú thế giới trong ngành công nghệ đạt 1.000 tỉ USD. Ngoài ra, 59% các tỷ phú trong ngành, ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn so với những năm trước đó.

Sau đây là danh sách 10 "đại gia" ngành công nghệ thế giới.

10. Michael Dell

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành hãng máy tính Dell sở hữu tổng tài sản trị giá 20,4 tỷ USD.

9. Ma Huateng

Chủ tịch tập đoàn kinh doanh dịch vụ interner Tencent. Tổng tài sản: 24,9 tỷ USD.

8. Jack Ma

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành trang mua bán trực tuyến Alibaba. Tổng tài sản: 28,3 tỷ USD.

7. Steve Ballmer

Cựu Giám đốc điều hành tập đoàn Microsoft. Tổng tài sản: 30 tỷ USD.

6. Sergey Brin 

Đồng sáng lập trang tìm kiếm Google, hiện đang giữ chức Chủ tịch tập đoàn Alphabet. Tổng tài sản: 39,8 tỷ USD.

5. Larry Page 

Đồng sáng lập trang tìm kiếm Google kiêm Giám đốc điều hành Alphabet - công ty mẹ của Google. Tổng tài sản: 40,7 tỷ USD.

4. Larry Ellison 

Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn phần mềm Oracle Tổng tài sản: 52,2 tỷ USD.

3. Mark Zuckerberg 

“Cha đẻ” kiêm Giám đốc điều hành của mạng xã hội Facebook. Tổng tài sản: 56 tỷ USD.

2. Jeff Bezos 

Nhà sáng lập, kiêm Giám đốc điều hành trang mua bán trực tuyến Amazon. Tổng tài sản: 72,8 tỷ USD.

1. Bill Gates 

"Người mà ai cũng biết là ai đấy"- Đồng sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn phần mềm Microsoft. Tổng tài sản: 86 tỷ USD.
L.B
.
.
.