Ấn Độ mua gần 200 máy bay Virut từ Slovenia

Thứ Hai, 19/10/2015, 20:33
Ngày 19/10, trang tin Defence đưa tin Ấn Độ đã chấp thuận mua 194 máy bay động cơ cánh quạt hạng nhẹ Virus SW 80/100 từ hãng Pipistrel của Slovenia cho nhiêm vụ huấn luyện và giám sát tầm cao.

Thỏa thuận được ký sau 4 năm đàm phán. Theo thông tin từ truyền thông 72 chiếc Virus sẽ được trang bị cho không quân Ấn Độ, 12 chiếc khác sẽ được giành cho Hải quân, 110 chiếc còn lại cho lực lượng National Cadet Corps.

Loại máy bay mới sẽ mang tên là SW-80 Garud tại Ấn Độ. Là một loại máy bay nhẹ theo thông tin từ công ty Pipistrel  Virus SW 80/100  được làm chủ yếu từ vật liệu composite, dù chỉ có 1 động cơ nhưng chiếc máy bay này có trọng lượng hữu ích lên tới 300 kg.

Virus SW 80/100 cũng là một loại máy bay tuần tra tầm cao sử dụng động cơ cánh quạt có tốc độ cao hàng đầu thế giới với vận tốc hành trình khoảng 260km/h ở độ cao lớn. 

Loại máy bay này có tầm bay khoảng 1.500 km, và đặc biệt nó có khả năng cất cánh tại các sân bay có độ cao trên 450 m (so với mặt biển) một ưu điểm lớn nếu trang bị cho các đơn vị đồn trú lại vùng núi Himalaya của Ấn Độ.

Bình Nguyễn (Defence -blog)
.
.
.