UBND phường Phúc Xá khắc phục sai sót sau khi nhận phản ánh

Thứ Bảy, 31/12/2016, 09:26
Báo CAND nhận được đơn của bà Phạm Thị Thu ở số nhà 11+13 ngách 65, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. 


Bà Thu phản ánh, từ năm 2007, bà có đưa bà Nguyễn Thị Minh Trang (không chồng, con) về ở cùng số nhà trên. Năm 2012, bà Trang mắc bệnh nên làm đơn đề nghị hưởng chế độ đối với người già cô đơn. Do cán bộ phường tắc trách nên trong thời gian dài bà Trang không được hưởng chế độ chính sách.

Phóng viên Báo CAND đã làm việc với UBND phường Phúc Xá, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của phường và được biết, phường đã khắc phục sai sót sau khi nhận phản ánh của bà Thu. Bắt đầu từ tháng 5-2015, bà Trang được hưởng chính sách. Tháng 1-2016, bà Trang mất do bệnh.

Sau khi bà Trang mất, bà Thu đã làm các thủ tục lo tang cho bà Trang. UBND quận Ba Đình hỗ trợ chi phí mai táng 3 triệu đồng, UBND phường Phúc Xá hỗ trợ hoả táng 3,5 triệu đồng.

Ban Pháp luật Bạn đọc
.
.
.