Lãnh đạo Bộ Công an dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ và tặng quà người có công

Thứ Hai, 25/07/2022, 16:40

Sáng 25/7, Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại các Khu di tích lịch sử và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Tham gia cùng Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Cục Tổ chức cán bộ, Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Thái Nguyên...

Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 (thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ) và Khu Di tích lịch sử Quốc gia Đại đội 915, Đội thanh niên xung phong 91- Bắc Thái (phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên).

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dâng hương và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7 -3
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng Đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dâng hương và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7 -0
Đoàn thăm Khu Di tích lịch sử Quốc gia Đại đội 915, Đội thanh niên xung phong 91- Bắc Thái.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các Anh hùng liệt sỹ, Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương kính cẩn dâng Lễ, thắp nén hương thơm bày tỏ lòng thành kính, biết hơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ.

Chiến công bất tử và hình ảnh cao đẹp của các Anh hùng liệt sỹ luôn luôn sống mãi trong lòng nhân dân, trong trái tim của gia đình, người thân và đồng đội; là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND noi theo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng CAND nguyện tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang, đoàn kết thống nhất, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dâng hương và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7 -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dâng hương và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7 -2
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ CAND, thương binh, người có công với cách mạng.

Nhân dịp này, đồng chí Thứ trưởng cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ CAND, thương binh, người có công với cách mạng đang cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Với những tình cảm nồng ấm và thân ái, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã ân cần thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng; mong muốn gia đình cũng như các thành viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; noi gương sáng trong lao động và học tập; tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Sáng cùng ngày  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng đoàn công tác đã dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các Anh hùng liệt sĩ CAND tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

 Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương.
 Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương -0
 Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu bút tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương.

Cùng tham dự chương trình có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. 

 Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương -0
 Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương -0
 Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng quà các gia đình thương binh, chính sách.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã trao quà tặng 5 hộ là gia đình thương binh, chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sơn Dương. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã ân cần thăm hỏi, động viên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của các gia đình liệt sĩ, thương binh.  

T.Huấn – N.Minh - X.Quang
.
.