Đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các ấn phẩm Báo CAND

Thứ Tư, 17/02/2016, 12:15
Ngày 17-2, Báo CAND tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015, triển khai chương trình công tác năm 2016. Thiếu tướng Mai Văn Hà, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND dự và chỉ đạo hội nghị. 


Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo CAND chủ trì hội nghị.

Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Biên tập đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2015. Theo đó, Báo CAND đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, chương trình công tác và nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của tờ báo chính trị và bám sát tiêu chí “Nhân văn – Tin cậy – Kịp thời”.

Thiếu tướng Mai Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và các đại biểu dự hội nghị. 

Đơn vị đã tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp làm báo, khuyến khích cán bộ, phóng viên phát huy tính sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ hội nhập. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Báo CAND lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nội bộ đoàn kết thống nhất. Bên cạnh đó là làm tốt công tác xã hội từ thiện; hoàn thành được nhiều công tác lớn cấp trên giao, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Báo CAND đã tổ chức nâng cấp hệ thống máy chủ với giao diện phiên bản mới của Báo CAND Điện tử, giúp việc truy cập, tìm kiếm thông tin dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi hơn. Song song với đó là duy trì số lượng phát hành của các ấn phẩm báo in; chỉ đạo thực hiện tăng kỳ Chuyên đề Văn nghệ Công an 1 kỳ/tuần…

Thiếu tướng Mai Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” tặng các tập thể.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015, Báo CAND và Ban Chuyên đề ANTG Tuần được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, Cơ quan đại diện tại TP.HCM được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng cục Chính trị CAND.

Trong năm qua, Báo CAND đã có nhiều bài viết chất lượng, được bạn đọc và đồng nghiệp trong giới báo chí đánh giá cao, tiêu biểu là 1 giải C Giải Báo chí Quốc gia và 1 giải A Cuộc thi sáng tác truyện ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống” do Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn tổ chức; cùng nhiều giải thưởng do Bộ Công an và các bộ, ban, ngành tổ chức…

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Miên đã truyền đạt kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71, định hướng tuyên truyền của Báo CAND năm 2016, đồng thời phát động phong trào thi đua. Với khẩu hiệu hành động chung của lực lượng CAND là “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Báo CAND sẽ tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ CATW, lãnh đạo Bộ Công an, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71 về nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND năm 2016, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tặng các cá nhân.
Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Biên tập Báo CAND trao tặng danh hiệu “Lao động xuất sắc” tặng các cá nhân.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức và đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên theo hướng chuyên sâu, giỏi một việc, biết nhiều việc; giỏi nghiệp vụ báo chí, nắm vững nghiệp vụ Công an và có trình độ ngoại ngữ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền báo chí thời kỳ hội nhập. Cải tiến, nâng cao chất lượng Báo CAND Điện tử, đảm bảo thông tin nhanh, kịp thời những hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, những vấn đề nóng về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh trật tự; đưa báo điện tử thành địa chỉ tin cậy của bạn đọc, triển khai thử nghiệm phiên bản tiếng Anh.

Phấn đấu nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, đảm bảo đưa báo đến Công an xã và đến tay người đọc nhanh nhất; có chính sách thu hút quảng cáo để tăng doanh thu cho toà soạn cũng như nâng cao vị thế của Báo CAND và các chuyên đề. Tiếp thu ý kiến bạn đọc và nhân dân, khắc phục những tồn tại, giữ ổn định, đồng đều số lượng phát hành các ấn phẩm… Đặc biệt tổ chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên (1-11-1946 – 1-11-2016).

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Mai Văn Hà đã chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả mà Báo CAND đã đạt được trong năm 2015.

Đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ mà đơn vị đề ra trong thời gian tới, Thiếu tướng Mai Văn Hà yêu cầu Báo CAND tập trong vào một số nội dung trọng tâm.

Trước hết là bám sát định hướng tuyên truyền của lãnh đạo cấp trên, đảm bảo tốt các nội dung về an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó đổi mới về cả nội dung, hình thức và biện pháp, xây dựng những cây bút và bài viết xuất sắc, giữ vững được thương hiệu trong thời buổi cạnh tranh gay gắt với các loại hình báo chí khác.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ… cho cán bộ chiến sỹ, phóng viên, biên tập viên; có chính sách đãi ngộ đối với những cán bộ phóng viên, cộng tác viên tận tuỵ với công việc, mang lại hiệu quả cho tờ báo. Đồng chí Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh việc phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật kỷ cương; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị để chào mừng 70 năm Ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên, để mỗi CBCS càng tự hào, yêu ngành yêu nghề, xây dựng tờ báo ngày càng phát triển, lớn mạnh

Quỳnh Vinh
.
.