Diễn tập chữa cháy, cứu người mắc kẹt trong khu tập thể

Chủ Nhật, 08/02/2015, 23:58
Ngày 8/2, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) Hoàn Kiếm đã tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu người mắc kẹt tại khu tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Tình huống giả định xảy ra cháy tại tầng 4 của nhà B2, khu tập thể Nguyễn Công Trứ. Vào thời điểm này, đám cháy phát triển nhanh, nhiệt độ tăng cao, khói bao trùm và đang lan ra các khu vực xung quanh.  Nơi xảy ra cháy thiếu ánh sáng, bí lối thoát hiểm, gần chợ… gây khó khăn cho lực lượng tham gia chữa cháy.

Nhận hiệu lệnh, khoảng 40 CBCS Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm và 3 xe chữa cháy, 1 xe thang phối hợp với UBND phường Phố Huế, Công an phường Phố Huế và Ban quản lý chợ Hòa Bình, Trung tâm y tế 115 tham gia chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn theo phương án nhằm hạn chế đám cháy lan rộng...

Tại tầng 4, có 2 người dân bị mắc kẹt, kêu cứu. Lực lượng chữa cháy dùng vòi rồng phun nước, đưa xe thang tiếp cận 2 người dân và đưa họ xuống đất. Lúc này, cán bộ của Trung tâm y tế 115 nhanh chóng tiến hành sơ cứu nạn nhân. Khoảng 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau đó. Kết thúc buổi diễn tập, các lực lượng chức năng đã họp rút kinh nghiệm; xây dựng giải pháp nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy và thực hành thao tác xử lý khi có sự cố cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, cũng như dân cư sống trong khu tập thể.

Lực lượng cứu hỏa triển khai các phương tiện chữa cháy.
Khói bắt đầu xuất hiện từ tầng 4 của nhà B2.
: Lính cứu hỏa phun vòi rồng tại nơi xảy ra cháy.
Xe thang tiếp cận đưa 2 người dân bị mắc kẹt xuống đất.
Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi sơ cứu.
Sau 10 phút đám cháy được dập tắt, lính chữa cháy lên xe trở về đơn vị.
Hiền – Dũng
.
.