Luôn là lực lượng tiên phong bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân.

Thứ Năm, 18/01/2018, 08:34
Ngày 17-1, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cùng đại diện các cơ quan thuộc Bộ Công an, các sở, ban, ngành TP Đà Nẵng.


Đại tá Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo với hội nghị những kết quả công tác quan trọng để giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH trong năm 2017, trong đó nổi bật là đã phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC. Công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin của Công an TP được đẩy mạnh. Đặc biệt, Công an TP Đà Nẵng đã tham mưu UBND TP chỉ đạo triển khai đề án đặt hệ thống camera giám sát trên địa bàn.

Qua một năm thực hiện, Công an TP đã hoàn thành lắp đặt 1.762 camera; vận động nhân dân lắp đặt 23.618 camera giám sát ở tổ dân phố, kiệt, hẻm, nhà riêng… Từ khi triển khai đến nay, camera đã phát hiện 12.451 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, 3 vụ tai nạn giao thông, 173 vụ phạm pháp hình sự… 

Cũng theo Đại tá Lê Thanh Hải, trong năm 2017, toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã điều tra, khám phá 442/531 vụ, bắt xử lý 677 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 10 tỷ đồng; xử lý vi phạm hành chính 741 vụ, 1.448 đối tượng; phát hiện, khởi tố 165 vụ/231 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tổng cộng 47,30kg ma túy các loại cùng nhiều tang vật, tài sản có liên quan. Kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 2.800 trường hợp nghiện và sử dụng trái phép chất ma tuý. Cảnh sát môi trường kiểm tra, phát hiện 55 vụ/261 đối tượng vi phạm về lĩnh vực môi trường…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an nêu lại những ghi nhận và đánh giá cao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng CAND tại Hội nghị Công an toàn quốc vừa diễn ra ở Hà Nội; nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư về việc phải giải quyết, khắc phục những hạn chế, sai phạm, đồng thời yêu cầu Công an TP Đà Nẵng cũng như Công an các cơ quan, đơn vị khác phải kiểm điểm lại các mặt công tác của mình theo yêu cầu, phải là lực lượng tiên phong bảo vệ Đảng, chế độ, nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị lãnh đạo Công an TP ngay sau hội nghị này, triển khai quán triệt ý kiến phát biểu chỉ đạo, kết luận của Bộ trưởng Tô Lâm tại Hội nghị Công an toàn quốc đối với toàn lực lượng Công an TP để thực hiện tốt các yêu cầu công tác, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá, Đà Nẵng là địa bàn chiến lược về an ninh, quốc phòng và yêu cầu toàn lực lượng Công an TP phải nỗ lực đoàn kết, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới; bố trí, sắp xếp lực lượng phù hợp tình hình thực tế, ưu tiên cán bộ trẻ về cơ sở, làm tốt hơn nữa công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu đội ngũ đứng đầu các cơ quan, đơn vị Công an phải đoàn kết, gương mẫu trong công tác, tạo được sự tin tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ, quản lý, sử dụng con người hiệu quả, tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, của cơ quan đơn vị, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng “Thành phố 4 an”…

Đề cập đến nhiệm vụ năm 2018, ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Công an TP Đà Nẵng cần tham mưu cho Thành ủy, chính quyền TP chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị… của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP về công tác đảm bảo ANTT.

Chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp đảm bảo yếu tố ANTT trong quá trình tiến hành triển khai các hoạt động đối ngoại, hợp tác; chủ động làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm kết hợp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm.

Dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho các tập thể thuộc Công an TP Đà Nẵng, gồm: Phòng Tham mưu, Phòng CSGT, Phòng An ninh chính trị nội bộ. Nhiều tập thể, cá nhân cũng được Bộ Công an và UBND TP Đà Nẵng khen thưởng về các thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác năm 2017.

PV
.
.