Đẩy mạnh phong trào, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu qua hoạt động Thể thao - Văn nghệ

Thứ Hai, 30/03/2015, 20:48
Chiều 30/3, tại trụ sở 92 Nguyễn Du, Hà Nội đã diễn ra chương trình Giao lưu Thể thao - Văn nghệ giữa Công đoàn, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên Báo CAND với Nhà Xuất bản CAND và Tạp chí CAND.

 

Tham dự hoạt động ý nghĩa này có các đồng chí: Đại tá Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND; Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Nhà Xuất bản CAND; các đồng chí lãnh đạo 3 đơn vị; đông đảo cán bộ, chiến sỹ, hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn, thanh niên sôi nổi tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao…Trong chương trình giao lưu, Ban tổ chức đã trao hoa, Cờ lưu niệm cho các đội tham dự giao lưu.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị Báo CAND, Nhà Xuất bản CAND, Tạp chí CAND tặng Cờ lưu niệm cho các Đội tham gia chương trình giao lưu.

Các đội đến từ 3 đơn vị Báo CAND, Nhà Xuất bản CAND đã giao lưu văn nghệ, hát các ca khúc về đất nước, về lực lượng CAND và sôi nổi tham gia thi đấu 3 nội dung: Kéo co, cầu lông, bóng bàn.

Kết thúc chương trình giao lưu thể thao, Ban tổ chức đã trao giải nội dung môn Bóng bàn, giải nhất đôi nam, cho đội Báo CAND; môn Cầu lông đôi nam cho đơn vị giải nhất thuộc Nhà Xuất bản CAND; giải nhì cho đội Tạp chí CAND; hai đội đồng giải ba là Báo CAND và Tạp chí CAND.

Các đội tham gia thi đấu môn kéo co.
Các đại biểu tham dự buổi giao lưu Thể thao- Văn nghệ.

Nội dung thi Cầu lông đôi nam nữ, giải nhất, nhì thuộc về Đội Báo CAND, đồng giải ba thuộc về Nhà Xuất bản CAND, Tạp chí CAND. Đội Kéo co nam giải nhất thuộc về Đội Tạp chí CAND, giải nhì thuộc về Đội Nhà Xuất bản CAND; giải nhất, nhì kéo co nữ thuộc về Đội Báo CAND…

Phát biểu tại Chương trình giao lưu, Đại tá Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND thay mặt cho lãnh đạo 3 đơn vị đã biểu dương những thành tích của các đội tham gia chương trình giao lưu thể thao, văn nghệ và khẳng định, chương trình tổ chức đã khơi dậy tinh thần thể thao, đoàn kết, cùng trao đổi kinh nghiệm, giao lưu giữa 3 đơn vị.

Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Nhà Xuất bản CAND CAND trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia nội dung thi môn kéo co.
Thượng tá Phạm Khải, Phó Tổng Biên tập Báo CAND trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia nội dung thi môn cầu lông.
Đại tá Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia nội dung thi môn bóng bàn.

Thông qua hoạt động này đã góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện, nâng cao sức khỏe của mỗi cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên công đoàn, thanh niên và hội viên phụ nữ , hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Anh Hiếu- Hoàng Lâm
.
.