Đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt – Lào

Thứ Ba, 29/03/2016, 08:10
Ngày 28-3, tỉnh Sơn La đã phối hợp với các tỉnh Bắc Lào tổ chức tổng kết 7 năm thực hiện kế hoạch phối hợp phòng chống ma túy (PCMT) qua biên giới (gọi tắt là Kế hoạch SH09).

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trưởng cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Điện Biên, Hòa Bình và tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Bò Kẹo, U Đôm Xay, Luông  Nậm Thà (nước CHDCND Lào).

Quán triệt phương châm “Chủ động tấn công, chủ động phòng ngừa”, sau 7 năm triển khai thực hiện kế hoạch, hệ thống chính trị xã, bản biên giới được quan tâm, củng cố, kiện toàn; phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào quần chúng đấu tranh phòng, chống ma túy gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu dự hội nghị.

Các lực lượng chức năng đã phối hợp xác lập đấu tranh 11 chuyên án về ma túy; ở khu vực biên giới đã bắt 631 vụ với 836 đối tượng; thu giữ 194kg heroin, 161.868 viên ma túy tổng hợp, 43,77kg thuốc phiện. Ở các xã nội biên đã phát hiện, bắt 1.263 vụ với 1.953 đối tượng, thu giữ hơn 157kg heroin, 285.941 viên ma túy tổng hợp, 29kg thuốc phiện…

Công an các tỉnh Bắc Lào  đã xây dựng kế hoạch, xác lập chuyên án tổ chức đấu tranh bắt 247 vụ với 497 đối tượng, thu 157,7kg heroin, 200kg chất phụ gia để điều chế, 40,244kg thuốc phiện và nhiều tang vật.  Những kết quả trên đã góp phần làm giảm lượng ma túy thẩm lậu qua biên giới.

 Đặc biệt, từ tháng 5-2013, Công an tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện Phương án 279, đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh bắt giữ nhóm đối tượng có vũ trang vận chuyển trái phép các chất ma túy từ khu vực biên giới vào địa bàn xã Lóng Luông và vùng phụ cận.

Sau hơn 2 năm thực hiện Phương án 279, các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 110 vụ phạm tội về ma túy; phá thành công 25 chuyên án về ma túy với số lượng lớn. Trong đó, Công an Sơn La trực tiếp xác lập, phá 23 chuyên án, bắt giữ 186 đối tượng, thu giữ: 373,3kg heroin; 265.364 viên ma túy tổng hợp; 966,3 gam ma túy dạng đá; 21 khẩu súng quân dụng; 2 quả lựu đạn; 16 xe ôtô và nhiều tang vật khác. 

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương đã biểu dương những thành tích, chiến công và nhấn mạnh: Công an tỉnh Sơn La cần tiếp tục phối hợp tốt với các tỉnh Bắc Lào chủ động, đoàn kết, hiệp đồng tác chiến; nâng tầm tham mưu và triển khai các phương án, kế hoạch phòng chống và kiểm soát ma túy.

Tiếp tục tham mưu có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo củng cố hệ thống chính trị, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với triển khai nhóm liên gia tự quản tại các xã, bản biên giới; tập trung vào những bản phức tạp về ma túy. Triển khai thực hiện các hoạt động phối hợp đấu tranh với các đường dây, tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma tuý ở khu vực giáp biên giới và qua biên giới.

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và hỗ trợ kinh phí, phương tiện nghiệp vụ phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý cho các tỉnh bạn và của Sơn La nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam – Lào hòa bình, hữu nghị.

Hồng Anh
.
.