Công an thị xã Sông Cầu:

Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự

Chủ Nhật, 18/10/2015, 09:04
Đại tá Trần Trọng Hiền, Trưởng Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho biết, sau 15 ngày ra quân trấn áp tội phạm, chủ động bảo đảm an ninh trật tự, góp phần bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ Phú Yên lần thứ XVI, Công an thị xã Sông Cầu đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết việc đền bù, giải phóng mặt bằng 435 hộ gia đình có đất đai, nhà ở trong dự án mở rộng QL1A và dự án xây dựng hầm đường bộ Cù Mông, đẩy mạnh công tác tuần tra vũ trang, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, điều tra làm rõ 100% số vụ phạm pháp hình sự, khởi tố 4 vụ án, bắt tạm giam 5 bị can.

Ngày 30/9, các trinh sát hình sự cảnh giác truy bắt hai đối tượng trộm cắp xe máy ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; điều tra làm rõ vụ Nguyễn Hoài Thương, 21 tuổi, trú ở thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, cắt lưới lồng nuôi thủy sản vào ban đêm để trộm cắp tôm hùm trị giá hàng chục triệu đồng. Các trinh sát hình sự còn triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ở hai xã Xuân Phương, Xuân Cảnh, lập biên bản xử lý 18 đối tượng, tạm giữ 12 xe máy, 16 điện thoại và 38,1 triệu đồng.

Ngày 3/10, các trinh sát cũng đã truy bắt Phạm Văn Phúc, 21 tuổi, trú ở phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai – kẻ đã đột nhập nhà dân ở xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, trộm cắp 1 lượng vàng…

Hữu Toàn
.
.