Công an Hưng Yên:

Đảm bảo tốt an ninh trật tự tại cơ sở

Thứ Ba, 20/01/2015, 20:31
Ngày 20/1, Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2014, phát động phong trào thi đua năm 2015. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Hưng Yên dự, chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2014, Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức 3 đợt thi đua, qua đó đã tạo được khí thế sôi nổi, tạo chuyển biến rõ rệt trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng; đảm bảo an ninh chính trị; chủ động phát hiện và đề xuất nhiều giải pháp bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh xã hội…; mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, các loại tội phạm có tổ chức, khám phá nhanh các vụ giết người, cướp tài sản dư luận quan tâm; tội phạm ma túy giảm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình công tác phối hợp 3 lực lượng (Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông) trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lí vi phạm đã góp phần kiềm chế tội phạm, được nhân dân đánh giá cao; tai nạn giao thông giảm; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh…Kết quả phong trào thi đua năm 2014, đã có 104 lượt tập thể, 340 lượt cá nhân thuộc Công an Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và các cấp khen thưởng.

Thứ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự Hội nghị.

Phát động phong trào thi đua năm 2015, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an tỉnh đã đề ra 7 nội dung với khẩu hiệu “CBCS Công an Hưng Yên chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả vì nhân dân phục vụ; giữ vững ANTT, góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên giàu đẹp”

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Tô Lâm biểu dương những thành tích Công an Hưng Yên đã đạt được trong thời gian vừa qua, khẳng định Công an Hưng Yên đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp; an ninh, trật tự cơ bản ổn định tốt; đặc biệt đã làm tốt nhiệm bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế.

Thứ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên.

Thứ trưởng Tô Lâm yêu cầu, thời gian tới, Công an Hưng Yên cần phát huy tinh thần chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ ANTT trong tình hình mới; tập trung bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng; đặc biệt phải đảm bảo an ninh, chủ động nắm được tình hình, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, đảm bảo yên dân, triển khai tốt chủ trương, chính sách của Đảng, của tỉnh đối với nhân dân; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định tại chỗ các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ không để phức tạp lan rộng, kéo dài; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an toàn về ANTT, giao thông…để nhân dân yên tâm làm ăn, sinh sống; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện xây dựng mô hình tổ liên gia tự quản và mô hình tiên tiến, thực hiện tốt tiêu chí 19 về xây dựng nông thôn mới, quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho Công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của từng CBCS đối với nhân dân, xây dựng tốt công an cấp huyện phải gần dân, sát dân…

Thứ trưởng Tô Lâm trao Cờ Thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã phát biểu, giao nhiệm vụ cụ thể cho Công an tỉnh Hưng Yên trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ tốt công tác phát triển kinh tế của địa phương.

Tại Hội nghị Thứ trưởng Tô Lâm và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thủy – Hòa
.
.