Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Bình Định

Thứ Tư, 29/07/2015, 18:04
Sau hai ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ Công an Bình Định khóa XIII nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc bằng phiên bế mạc sáng ngày 29/7.

Đến dự có các đồng chí Nguyễn Văn Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Quốc Dũng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công an tỉnh Bình Định đã tập trung lãnh đạo, huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, tinh nhuệ; chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm.

Ban chấp hành Đảng bộ Công an Bình Định khóa XIII nhiệm kỳ 2015-2020 chụp ảnh lưu niệm với Bi thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thiện.

Trong nhiệm kỳ qua không để xảy ra tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, không để xảy ra “điểm nóng”; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 70%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; trên 95% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; tỉ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật dưới 0,5%; 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thiện đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực tích cực của Đảng bộ Công an Bình Định trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng bộ Công an Bình Định nhiệm kỳ khoá XIII nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, dự báo tình hình để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định tăng cường đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng công tác xây dựng và phát triển Đảng, xây dựng lực lượng…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an Bình Định khóa XIII, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra và Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng Phan Văn Thanh - Giám đốc Công an Bình Định.

Hữu Toàn
.
.